Xem - ăn - chơi

Ngày thơ đơn điệu, người đông xô bồ

02/03/2018, 15:14

Ngày thơ Việt Nam 2018 diễn ra với không nhiều đặc sắc so với các năm trước.

ngay-tho3

Chùm ảnh ngày thơ Việt Nam 2018

Sáng 2/3, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Nhìn chung, không khí của ngày thơ vẫn diễn ra sôi nổi. Không gian Văn Miếu hầu như kín đặc người trong suốt buổi sáng khai mạc từ cổng vào. Xét ở khía cạnh tổ chức, có thể thấy sức hút của sự kiện này không giảm nhiều so với năm ngoái. 

Ngày thơ 2018 có điểm khác so với năm trước là màn giao lưu cùng các nhà thơ quốc tế. Cụ thể, các nhà thơ Việt Nam đã có dịp đứng chung sân khấu với các nhà thơ Nhật Bản để trao đổi tình yêu thơ ca. Tuy nhiên, ngoài ra nội dung chương trình trong ngày khai mạc năm nay không khác nhiều so với các năm trước đó.

Sân thơ trẻ được tổ chức trở lại sau 1 năm vắng bóng, và cũng tạo được ít nhiều sự thu hút độc giả. Tuy nhiên, việc trộn lẫn với các gian hàng sách, thơ lại khiến quang cảnh sân thơ trẻ có phần xô bồ, ít tập trung vào việc lắng nghe đọc thơ.

Về yếu tố bài trí, "Cánh buồm đỏ" được chọn là biểu tượng cho ngày thơ xuất hiện ở nhiều nơi tại Văn Miếu. Tuy nhiên, nếu so với hình ảnh Con đường Thi nhân năm ngoái, không gian thơ năm nay có phần đơn điệu và sơ sài hơn. 

Tựu chung, ngày thơ Việt Nam 2018 dù được rào trước đón sau là có sự đổi mới, song vẫn chỉ có thể đánh giá ở mức bình mới rượu cũ. Ý định vươn tới một Ngày văn chương Việt Nam dường như vẫn còn khá xa. 

Sau đây là một số hình ảnh về ngày thơ Việt Nam 2018:

ngay-tho1

Ngày thơ 2018 đông đúc ngay từ cổng vào

ngay-tho2

Con đường tiến vào Khuê văn các chật cứng người

ngay-tho4

Sân khấu thơ có sự xuất hiện các nhà thơ quốc tế. Trong ảnh là một nữ thi sĩ Nhật cùng nhà thơ Anh Ngọc

ngay-tho7

Đương nhiên, không thiếu các tiết mục nghệ thuật biểu diễn văn hóa Nhật Bản

ngay-tho5

Sân thơ trẻ thưa thớt và ít nhiều lộn xộn hơn

ngay-tho6

Một nữ thi sĩ trẻ phiêu trên sân thơ

ngay-tho12

Tuy nhiên, các gian hàng bày bán trong sân thơ trẻ khiến không gian thơ mất đi phần nào tao nhã

ngay-tho8

Cách bài trí không có gì mới mẻ, ngoài các pano trưng bày thông tin văn nghệ sĩ như năm ngoái

ngay-tho11

Nội dung các pano này cũng không có gì đặc biệt ngoài những thông tin cơ bản

ngay-tho13

Cánh buồm - biểu tượng của Ngày thơ 2018 được thể hiện khá sơ sài

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.