Chất lượng sống

Nghệ An: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong cơn bão số 10

16/09/2017, 16:30

Trong khi đang tất bật chống bão, anh Mậu bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh nằm bên vệ đường...

20.1

Bé trai nặng 3,3 kg, khoảng vài ngày tuổi hiện đang được gia đình anh Mậu chăm sóc.

Ngày 16/9, thông tin từ ông Võ Văn Điểm - Trưởng công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bão.

Theo đó thông tin trên báo Tiền phong, vào khoảng 19h00 ngày 14/9, khi đang cùng mọi người tất bật triển khai công tác chống bão số 10, anh Trần Hưng Mậu (trú tại đội 3, xí nghiệp chè Thanh Mai) phát hiện một bé trai khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3,3 kg ở bên đường thuộc địa bàn xóm 6, xã Thanh Mai.

Nghi cháu bé bị bỏ rơi, anh Mậu dừng lại chờ xem có ai đến nhận cháu bé nhưng không thấy.

Sau đó, anh Mậu bế cháu bé về nhà và thông báo với chính quyền địa phương. Được biết, cháu bé mà anh Mậu nhìn thấy là một bé trai nặng 3,3 kg, khoảng vài ngày tuổi. Hiện, bé trai tạm thời được bàn giao cho gia đình anh Mậu chăm sóc, báo ANTĐ đưa tin thêm.

Chính quyền xã Thanh Mai đang thông báo rộng rãi thông tin để tìm người thân cho cháu bé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.