Xã hội

Nghệ An: Chủ động phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

17/06/2016, 11:07

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm kiếm phi công và máy bay mất tích.

DSC_5621

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (thứ 3 bên trái) làm việc với Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương tìm kiếm máy bay SU-30MK2 mất tích

Sáng 17/6, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại Nghệ An.

Báo cáo nhanh về tình hình thiên tai tại Nghệ An năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, đại diện Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An cho biết năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 12 đợt nắng nóng, 19 đợt tố lốc ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, môi trường và đời sống nhân dân. Các đợt thiên tai năm 2015 đã làm 9 người chết, 2 người bị thương, 69 ngôi nhà sập đổ, 2.428 nhà tốc mái, hư hại cây trồng vật nuôi trên 30.838 ha đất nông lâm nghiệp... tổng thiệt hại ước tính khoảng 748 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, các đợt thiên tai đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 6 người, sập đổ 37 nhà, tốc mái 2.507 nhà, làm 3.204 con trâu bò bị chết, hàng chục nghìn héc ta lúa, cây trồng bị hư hại... ước tính thiệt hại gần 190 tỷ đồng.

Thời gian qua, để đối phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, các cấp ngành ở Nghệ An đã xây dựng nhiều biện pháp chủ động ứng phó. Trong đó, tập trung vào các biện pháp phòng chống như chủ động tu sửa hệ thống đê điều, công trình thiết yếu nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Ngoài ra, với phương châm “4 tại chỗ” các cấp, ngành địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, do thiên tai xảy ra liên tiếp, phương tiện, trang thiết bị phục công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế nên công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

Điển hình như vụ máy bay Su-30MK2 bị mất tích trên vùng biển Nghệ An. Dù Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nhưng do thiếu các phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ nên đã gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, để tìm kiếm phi công và máy bay đang mất tích, tỉnh Nghệ An đã huy động 56 tàu thuyền, chủ yếu là tàu cá ngư dân, với 633 người tham gia tìm kiếm. UBND tỉnh cũng đã có công điện chỉ đạo thành lập 3 số điện thoại tiếp nhận thông tin vụ việc, giao cho lực lượng chức năng liên quan tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời phương án tìm kiếm cứu nạn khi có thông tin mới.

Chia sẻ những khó khăn với địa phương, thay mặt đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, địa phương cần phải chủ động xây dựng các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn các phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác này. Trước mắt địa phương cần tập trung ưu tiên nguồn lực cải tạo các công trình, hạ tầng giao thông, đê kè nhằm phòng tránh từ xa các rủi ro. Tiếp tục rà soát có phương án khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, có đề xuất kiến nghị kịp thời tới Ban chỉ đạo Trung ương.

Riêng về công tác tìm kiếm phi công và máy bay mất tích, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm trên biển, mục tiêu sớm tìm được phi công và chiếc máy bay đang mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.