Xã hội

Nghệ An đã khống chế được bệnh sởi

25/04/2014, 13:14

Sáng nay 24/4, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng các bệnh nhân đang điều trị do mắc bệnh sởi đã giảm, mỗi giường bệnh chỉ phục vụ một cháu bé.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 24/4, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng các bệnh nhân đang điều trị do mắc bệnh sởi đã giảm, mỗi giường bệnh chỉ phục vụ một cháu bé.

Tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp ngăn chặn dịch sởi lan rộng
Tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp ngăn chặn dịch sởi lan rộng

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Đến thời điểm này, bệnh sởi tại Nghệ An đã được ngăn chặn và khống chế. Hiện nay, tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viên chỉ còn 37 bệnh nhân đang nằm điều trị.


Theo thống kê, từ tháng 4 đến nay, khoa Truyền nhiễm của bệnh viên Sản nhi Nghệ An đã điều trị cho 231 bệnh nhân mắc bệnh sởi. Trong đó, tháng 2 là 16 ca, tháng 3 là 49 ca. Có 10 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên.

Vũ Ngọc
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.