Điều tra

Nghi án chị gái bị tâm thần sát hại em trai bằng dao

21/08/2017, 21:02

Người em đi nhậu về nằm võng ngủ, thì bị người chị tâm thần dùng dao khứa vào cổ, khiến nạn nhân tử vong.

21.8 AN MANG (1)

Đám tang của nạn nhân Nguyễn Văn Bé

Ngày 21/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Bé (tên thường gọi là Bé Em, SN 1963, ngụ ấp 7, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 19/8, sau khi uống rượu, ông Bé Em về nhà nằm võng ngủ thì bị Nguyễn Thị Thanh Thủy (là chị ruột của ông Bé, thường gọi là Bé Chị, SN 1960, ngụ cùng địa phương) bất ngờ dùng dao khứa nhiều nhát vào cổ, tay, chân và một số bộ phận khác trên cơ thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại người em, bà Thủy sang nhà hàng xóm báo tin và nhờ “kêu vợ con về làm đám ma”.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo một số người dân sống gần đó cho biết, bà Thủy mắc bệnh tâm thần đã nhiều năm nay, hiện sống một mình trong căn chòi gần nhà nạn nhân. Còn ông Bé thường xuyên say xỉn, chửi bới hàng xóm và chị ruột cuả mình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.