Đi ++

Nghi lễ mở cửa rừng mở đầu lễ hội xuân Yên Tử

13/02/2019, 19:45

Tối nay, nghi lễ mở cửa rừng diễn ra tại chùa Trình, mở đầu cho Lễ hội xuân Yên tử 2019

img
Đường vào chùa Trình

Tối nay, 13/2, tại chùa Trình (phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra nghi lễ mở cửa rừng mở đầu cho Lễ hội xuân Yên Tử 2019.

Thông thường, nghi lễ mở cửa rừng vẫn diễn ra vào tối mùng 9 âm lịch hàng năm tại chùa Trình. Đây được coi là hoạt động mở đầu cho hoạt động khai hội xuân Yên Tử để ngày hôm sau du khách, Phật tử thập phương dự khai hội xuân Yên Tử, ngược lên núi hành hương, lễ Phật.

Sau nghi lễ mở cửa rừng tại chùa Trình, sáng hôm sau, vào 8h ngày mùng 10 âm lịch (tức ngày 14/2/2019), Lễ hội xuân Yên Tử sẽ chính thức bắt đầu tại sân lễ trường Yên Tử, thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử và kéo dài tới tận tháng 3 âm lịch.

Theo thông tin từ UBND TP Uông Bí, năm nay, các chương trình nghệ thuật chào mừng hội xuân Yên Tử sẽ có nhiều nét mới về hình thức dàn dựng, biểu diễn, trên tinh thần làm nổi bật không khí tươi vui, rộn rã của lễ hội. Trong suốt thời gian hội xuân sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: trò chơi dân gian, giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử, trưng bày hoa, cây cảnh, mai vàng Yên Tử.

Trên dọc tuyến đường hành hương từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm rà soát, chỉnh trang lại các lối đi, hệ thống loa thông tin, đèn báo, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho du khách. Riêng tại khu vực An Kỳ Sinh, chùa Đồng do địa hình hiểm trở, để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn, các đơn vị liên quan có phương án phân luồng giao thông, thống nhất hướng dẫn hướng đi cho du khách. Tại điểm kết nối với tuyến cáp treo Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) bố trí lực lượng đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, lắp đặt biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc cục bộ.

TP Uông Bí sẽ thực hiện tăng cường quản lý, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, hàng giả, không rõ nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hoặc các vi phạm ATTP khác lưu thông trên thị trường.

Các công tác tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, y tế tại khu vực di tích; công tác kiểm soát, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn, loa tuyên truyền đã được bố trí dọc tuyến đường lên Yên Tử. Bên cạnh đó, hệ thống các điểm phát sóng wifi miễn phí cũng đã được triển khai nhằm phục vụ du khách, phật tử về với lễ hội.

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có 9,7 vạn lượt khách tham quan Yên Tử.

Yên Tử là nơi vua Trần Nhân Tông hóa Phật, nơi khai sinh Thiền phái Trúc lâm Yên Tử, đạo Phật Việt Nam. Lễ hội Yên Tử hàng năm luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách thập phương, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước về tham dự, du xuân, lễ Phật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.