677

kết quả phù hợp

Đường sắt mở bán vé tàu các tuyến phía Bắc dịp nghỉ lễ 30/4

Đường sắt mở bán vé tàu các tuyến phía Bắc dịp nghỉ lễ 30/4

Đường sắt mở bán vé tàu các tuyến phía Bắc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chạy thêm nhiều tàu khu đoạn.

Thủ tướng dự nghi lễ đặc biệt trong lễ đón hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia

Thủ tướng dự nghi lễ đặc biệt trong lễ đón hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia

Chiều 5/3, tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân dự lễ đón chính thức các trưởng đoàn tham dự hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia do Thủ tướng Australia và hôn thê chủ trì.

Cần Thơ: Khách đi ô tô tăng, đi máy bay giảm trong 7 ngày nghỉ lễ

Cần Thơ: Khách đi ô tô tăng, đi máy bay giảm trong 7 ngày nghỉ lễ

Bảy ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sản lượng vận tải hành khánh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng ở một số lĩnh vực, tuy nhiên hàng không lại giảm.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ

Hàng vạn người dân ùn ùn quay lại Thủ đô trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu mới khiến cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc khó tránh.

Trước nghỉ lễ, người dân ở TP.HCM ra bến xe về quê

Trước nghỉ lễ, người dân ở TP.HCM ra bến xe về quê

Chiều tối 29/12, hai bến Miền Đông mới và Miền Tây tại TP.HCM đều có lượng khách gia tăng do nhu cầu về quê nghỉ lễ.

Bất an xe khách dàn hàng đón khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trước nghỉ lễ

Bất an xe khách dàn hàng đón khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trước nghỉ lễ

Hàng chục xe khách dàn hàng đón khách trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024.

Liên hợp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ

Liên hợp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ

Trong phiên họp thứ 78 - phiên cuối cùng của năm 2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của LHQ.

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc năm 2024 nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày.

Vì sao lịch nghỉ lễ, tết không cố định, phải xin ý kiến hằng năm?

Vì sao lịch nghỉ lễ, tết không cố định, phải xin ý kiến hằng năm?

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, theo Luật Lao động và căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh.

Tổng bí thư đón Tổng thống Joe Biden theo nghi lễ cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch

Tổng bí thư đón Tổng thống Joe Biden theo nghi lễ cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch

Lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người trẻ chia sẻ cách thoát khỏi sức ì sau kỳ nghỉ lễ

Người trẻ chia sẻ cách thoát khỏi sức ì sau kỳ nghỉ lễ

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 4 ngày, nhiều bạn trẻ cạn kiệt năng lượng nhưng vẫn còn nuối tiếc. Việc đi làm thường ngày trở thành uể oải, mệt mỏi, không có động lực. Vậy cần làm gì để giải tỏa căng thẳng, F5 tâm trạng để thoát khỏi sức ì sau kỳ nghỉ lễ?