Điều tra

Nghi phạm bắn tài xế taxi hòng cướp xe là người hiền lành?

20/03/2019, 08:55

Theo lãnh đạo xã Xuân Quang (Tuyên Quang), Hà Phúc Đạt ở địa phương không ăn chơi, phá phách, cũng chưa có tiền án, tiền sự.

img
Chiếc taxi nghi phạm bỏ lại sau khi bắn vào đầu tài xế và lái xe bỏ chạy

Liên quan đến vụ việc lái xe taxi bị bắn đạn vào đầu xảy ra ở huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) rạng sáng 19/3, sáng 20/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa) - nơi nghi phạm Hà Phúc Đạt sinh sống cho biết Đạt là công nhân sinh sống trên địa bàn.

"Ở địa phương, Đạt là người bình thường, hiền lành, không ăn chơi, đua đòi, cũng chưa từng có tiền án, tiền sự. Nghe tin Đạt là nghi phạm trong vụ án, tôi rất bất ngờ", lãnh đạo xã Xuân Quang nói.

Được biết nghi phạm mới lập gia đình cuối năm 2018, cũng làm nghề tài xế taxi, điều kiện kinh tế bình thường.

Liên quan đến nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng, ông Hà Kim Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc, nơi nạn nhân sinh sống cho biết Hoàng chưa lập gia đình và đang sống cùng bố mẹ. Nạn nhân là người hiền lành, chăm chỉ, mới làm nghề lái taxi được 1 năm.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 3h45 sáng 19/3, anh Nguyễn Lý Hoàng (SN 1990, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa) lái taxi chở Hà Phúc Đạt (SN 1992, ở Xuân Quang, Chiêm Hóa) đi từ Bắc Kạn về Tuyên Quang. Giữa đường, Đạt yêu cầu tài xế dừng xe rồi rút súng bắn 2 phát trúng đầu anh Hoàng.

Trong tình trạng bị thương, nạn nhân đã nhanh chân đạp cửa bỏ chạy. Còn Đạt lái xe bỏ đi và vứt chiếc taxi tại xã Ngọc Hội (cách hiện trường chừng 20km), sau đó tiếp tục bỏ trốn.

Hiện sức khỏe nạn nhân Hoàng đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương truy bắt nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.