Điều tra

Nghi phạm khai thấy nữ sinh bán gà xinh đẹp nên nảy sinh tà ý

12/02/2019, 12:30

Nghi phạm ra chợ chơi thấy nạn nhân xinh đẹp đi chợ bán gà cùng người thân đã dò hỏi xin số điện thoại để mua gà

img
Đối tượng Vương Văn Hùng, nghi phạm vụ án sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên

Liên quan đến vụ nữ sinh bán gà dịp Tết Kỷ Hợi bị sát hại ở Điện Biên, Công an tỉnh này đã bắt Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), nghi phạm của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), hắn ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xinh đẹp, đang phụ giúp người thân bán gà nên vờ hỏi mua, xin số điện thoại để liên lạc.

18h cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, Tp. Điện Biên Phủ. 30 phút sau, Duyên chở gà đến địa chỉ trên nhưng Hùng lại chỉ địa điểm khác, sau đó khống chế nạn nhân, giam giữ, hiếp dâm nữ sinh và ngày 6/2 đưa đến ngôi nhà hoang để sát hại. Toàn bộ số gà cùng tài sản cá nhân, trong đó có điện thoại di động của nạn nhân đã bị Hùng lấy đi.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.