Điều tra

Nghi phạm sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc là người thế nào?

17/04/2018, 17:12

Đối tượng Thảo chưa có tiền án, tiền sự, đi làm xa, ít khi có mặt ở địa phương...

175152-hung-thu

Đối tượng Nguyễn Khánh Hưng (bên trái) và đối tượng Nguyễn Văn Thảo (bên phải, là kẻ cầm dao sát hại bé 8 tuổi)

Chiều 17/4, trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, ông Trịnh Văn Biển, Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, sau khi nhận tin Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại địa phương) là nghi phạm sát hại cháu bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi, trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), lãnh đạo xã và người dân đều giật mình, bất ngờ.

"Đối tượng Thảo chưa có tiền án, tiền sự. Ở địa phương chấp hành đúng quy định pháp luật và chưa xảy ra xô xát nghiêm trọng nào với ai. Tuy nhiên, đối tượng thường xuyên đi làm xa nhà, ít khi ở địa phương. Kinh tế gia đình bình thường, là con cả trong gia đình có 2 anh em, dưới Thảo còn có một cô em gái. Đến thời điểm hiện tại thì bố mẹ Thảo đã ly hôn", ông Biển cho biết thêm.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 16/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là nghi phạm gây ra vụ sát hại bé 8 tuổi tại huyện Tam Dương.

Theo tài liệu điều tra, sáng 13/4, anh Kiên (bố bé Hoàng A.) đến bãi đất ở xã Đồng Cương (Yên Lạc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980, trú tại Định Trung, TP. Vĩnh Yên) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, là người làm thuê cho anh Trung) làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Bực tức vì chuyện này, khoảng 19h ngày 14/4, Nguyễn Văn Thảo cùng Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, em trai của Trung, trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đi xe ô tô mang BKS 30A-899.59 từ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch về TP. Vĩnh Yên.

Khi đi qua nhà anh Kiên thấy con trai anh Kiên là cháu Vũ Hoàng A. và cháu Đỗ T. B. (SN 2012, là con chị gái anh Kiên) đang chơi trước cửa nhà, Thảo đã bảo Hưng dừng xe rồi một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ hai cháu đang chơi và đâm 2 nhát vào vùng lưng cháu A., sau đó quay ra xe của Hưng đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé Hoàng A. đi cấp cứu nhưng vết thương nặng, bé Hoàng A. đã tử vong.

Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.