Điều tra

Nghi phạm vụ thảm sát Quảng Ninh qua lời kể của hàng xóm

26/09/2016, 16:11
image

Chân dung nghi phạm Doãn Trung Dũng đã được khắc họa qua lời kể của những người hàng xóm.

14456840_1115847538462375_471195452_o

Ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà cấp 4 của nghi phạm Doãn Trung Dũng sinh sống

Sáng 26/9, PV Báo Giao thông có mặt tại phố Đồng Mương, tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) - nơi sinh sống của nghi phạm Doãn Trung Dũng trong vụ thảm sát giết 4 bà cháu tại phường Phương Nam. Dù Doãn Trung Dũng là đối tượng từng có 2 tiền án, nhưng những người hàng xóm của Dũng vẫn bàng hoàng khi biết tin Dũng là một trong những nghi can liên quan trực tiếp đến vụ án mạng rúng động dư luận.

Một người hàng xóm cho biết, Doãn Trung Dũng đã có 2 tiền án về tội buôn bán ma túy. Trong đó một án tù 8 năm và một án tù 7 năm. Trước thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, Doãn Trung Dũng đã có vợ và hai người con trai. Trong đó, người con lớn 15 tuổi đã bỏ học từ năm lớp 4 và người con thứ 2 được 5 tuổi.

"Dũng sống hòa đồng với mọi người. Ở địa phương, khi gia đình nào có công việc gì lớn như ma chay, cưới hỏi, Dũng đều nhiệt tình tham gia giúp đỡ. Dũng không có hiềm khích gì lớn với bà con hàng xóm, sống rất hòa đồng với mọi người và rất chịu khó khi các gia đình trong khu có công việc gì lớn. Tuy nhiên, ngôi nhà cấp 4 của Dũng thường xuyên tụ tập những thanh niên địa phương, chúng tôi nghi là đánh bạc ăn tiền”, một người hàng xóm chia sẻ.

Người này cũng cho biết, sau khi ra tù vào năm 2011, Dũng làm nghề đóng than tổ ong được khoảng hơn 1 năm. Sau đó, do vất vả thì bỏ nghề và chỉ ở nhà ăn chơi, tụ tập thanh niên địa phương đến nhà mình đánh bạc, không làm gì. Còn vợ của đối tượng là chị Đ.T.H gần 1 năm nay đi làm cho công ty dây điện cách nhà khoảng 6km. Hàng ngày, Dũng đưa, đón vợ đi làm.

Một người hàng xóm khác cũng cho biết, Dũng và chị H. thường cãi vã nhau vì việc tụ tập nhiều người đến nhà đánh bài. Việc đánh bài kiếm tiền của Dũng được diễn ra qua đêm nên gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu dân cư.

"Từ khi biết tin Dũng có thể có liên quan đến vụ thảm án, cả xóm ai ai cũng lo sợ, đêm qua mọi nhà đều đóng cửa sớm nhưng không ngủ vì sợ Dũng ẩn nấp bên trong nhà. Nếu Dũng là người giết chết 4 bà cháu ở bên phường Phương Nam thì mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ để dân tình không phải lo sợ", người hàng xóm nói.

Doãn Trung Dũng

Đối tượng truy nã Doãn Trung Dũng

Chiều 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người và Cướp tài sản” đối với Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Họ tên cha: Doãn Trực. Họ tên mẹ: Bùi Thị Nghĩa.

Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới thụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 069.2808.133 hoặc số điện thoại đồng chí Thái Hồng Công - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh: ĐT: 0913251857 và đồng chí Nguyễn Quốc Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh,  ĐT: 0913.263421 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về đối tượng truy nã. Người nào bao che, chứa chấp cho đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng đề nghị thân nhân của đối tượng động viên, giải thích cho đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), chủ hộ gia đình, trú tại Tổ 1, Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp Tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca 3 về thì phát hiện mẹ đẻ là Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) và 3 cháu nhỏ gồm: Phạm Đình Hưng (SN 2007),  Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và Vũ Khánh Huyền, (SN 2013, là cháu ruột, con chị gái chị Thanh) tử vong.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.