Thế giới

Nghị sĩ Mỹ sợ công nghệ F-35 rơi vào tay Nga?

17/06/2018, 17:54

Một nhóm Nghị sĩ Mỹ đã hối thúc từ bỏ thương vụ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất

Chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất

Một nhóm Nghị sĩ Mỹ đã hối thúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ bỏ thương vụ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại an ninh quốc gia sau khi nước đồng minh NATO này dự định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp áp lực từ Washington.

Chỉ còn 1 tuần nữa công ty Lockheed Martin sẽ chính thức giao lô máy bay F-35A Lighting II cho Thổ Nhĩ Kỳ và ngay trước thời điểm Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật để ngừng toàn bộ hoạt động mua bán vũ khí với Ankara, một nhóm gồm 44 Nghị sĩ đã viết thư gửi tới ông Mattis, vạch rõ những vấn đề mà họ cho là "không thể tưởng tượng" nếu Mỹ bán máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Là một đồng minh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng bộ hoá các hệ thống quân sự với các nước thành viên khác trong khối.

Thật không thể tưởng tượng khi chúng ta đặt công nghệ của F35 vào tay của họ trong khi mối quan hệ Nga-Thổ đang ngày càng sâu sắc” – thư viết.

Đồng thời, 44 nghị sĩ cũng thể hiện “không tự tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng F-35 một cách có trách nhiệm trong khu vực”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.