Thế giới

Nghị sĩ Nga: tấn công Syria là phá hoại tiến trình hoà bình

18/04/2018, 20:35

Ông Konstantin Kosachev đã lên tiếng chỉ trích hành động của ông Trump và các đồng minh tại Syria vừa qua.

2_16332

Ông Konstantin Kosachev

Người đứng đầu ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng cuộc tấn công Syria của liên minh do Mỹ đứng đầu không chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín của Damascus mà còn ngăn cản tiến tình hoà bình.

"Tất cả các dấu hiệu cho thấy tình hình ở Syria đang trở lại bình thường, tiến trình hoà bình đang được tăng cường. Cuộc tấn công này dường như nhằm làm mất uy tín của chính quyền Syria và ngăn cản tiến trình hòa bình”, - ông Kosachev nói.

Nghị sĩ Nga cũng cho rằng, phương Tây đang cố tình khiêu khích Syria bằng việc cáo buộc chính quyền ông Assad đứng sau vụ tấn công hoá học ở thành phố Douma 7/4.

Ông Kosachev lưu ý: "Do các hành động của Mỹ và các đồng minh, quân đội Nga một lần nữa tăng cường các hoạt động của họ tại Syria”.

Đây không phải lần đầu nghị sĩ Kosachev chỉ trích ông Trump và chính quyền. Năm ngoái, ông đã từng nói tổng thống Mỹ “bị tật ghét Nga” trong một lần phỏng vấn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.