Thị trường

Nghịch lý: Thủy sản, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh

23/09/2016, 10:12

Lượng thủy sản, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc thời gian qua tăng mạnh.

ca-trung-quoc

Cá tầm Trung Quốc bày bán tràn lan tại Việt Nam

Số liệu xuất nhập khẩu 8 tháng 2016 của Tổng cục Hải Quan, lượng nhập khẩu thủy sản và rau quả từ Trung Quốc đã tăng so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi 39 triệu USD nhập thủy sản và 125 triệu USD nhập rau quả từ Trung Quốc, trong khi con số này năm 2015 lần lượt là 36 triệu USD và 97 triệu USD.

Ngược lại, thống kê trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt mức hơn 4,4 tỷ USD và gần 1,6 tỷ USD đối với nhóm hàng rau quả. Trung Quốc lại là nước đứng thứ 3 về tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Theo tìm hiểu, từ trước tới nay, DN Việt Nam thường nhập khẩu một số loại cá từ Trung Quốc như: cá tầm, cá ngừ, cá quả...và một số loại cá cảnh. Đặc biệt đối với cá tầm, theo con số mà các đại lý cá tầm Trung Quốc đưa ra, thì mỗi ngày có 10-15 tấn cá tầm Trung Quốc nhập vào Việt Nam, tương đương với 4-5 nghìn tấn/năm. Đó là chưa kể số lượng cá tầm lậu “đội lốt” cá Việt đưa vào các chợ và siêu thị.

Theo kinh nghiệm nhận biết cá tầm Trung Quốc thường có màu đen nhám, mũi rất nhọn. Khi quan sát bên ngoài, cá tầm Trung Quốc do quãng thời gian vận chuyển rất dài nên mình cá xây xước nhiều, bụng có những vệt máu đỏ, có những vết lở loét và cá thường nằm im bất động chứ không bơi lội. Giá cá tầm Trung Quốc khi về đến biên giới Việt Nam có giá khoảng từ 130.000 đến 140.000 đồng/kg, nhưng về tại các chợ bán thủy, hải sản lớn thường có giá từ 160.000 đến 180.000 đồng/kg, tùy theo trọng lượng to nhỏ, còn bán tại các nhà hàng có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/kg, cao gấp 4-5 lần so với giá thực. Trong khi đó, giống cá tầm nuôi tại Việt Nam lại có màu nâu đen, da xù xì, có màu vàng óng đặc trưng ở phía bụng dưới, mũi dài nhưng hình tròn tù, không nhọn. Cá tầm Việt Nam hiện có bán với giá khoảng 200.000 đồng/kg.

Trước nạn nhập khẩu lậu thủy sản Trung Quốc, năm 2014,  UBND TP Hà Nội đã phải ra văn bản yêu cầu Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an TP tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thuỷ sản giống, thuỷ sản nhập khẩu, đặc biệt là cá tầm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.