Giao thông

Nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Italia

28/11/2017, 12:39

Hai nước cần nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng vì nhu cầu khách du lịch, thương mại ngày càng tăng cao.

thu-truong-Bo-GTVT-tiep-thu-truong-kinh-te-Italia

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Thứ trưởng Ival Scalfarotto thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư hai nước ở các lĩnh vực giao thông trong thời gian tới

Sáng nay (28/11), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tiếp và làm việc với Thứ trưởng, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển kinh tế Italia Ival Scalfarotto và đoàn doanh nghiệp Italia. Cùng dự còn có bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Italia tại Việt Nam.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Ival Scalfarotto cho biết, mối quan hệ hợp tác thương mại ngày càng phát triển giữa hai nước. Hiện nguồn vốn từ Italia đầu tư vào Việt Nam lên đến 350 triệu EUR, tuy nhiên tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Về lĩnh vực đường sắt, hiện các doanh nghiệp Italia đang tham gia các dự án đường sắt đô thị trên cao và tàu điện ngầm tại Việt Nam. Ngoài ra, Italia còn hỗ trợ tài chính để triển khai hai hỗ trợ kĩ thuật để nâng cao năng lực hạ tầng, quản lý của Đường sắt Việt Nam.

Về lĩnh vực hàng không, ông Ival Scalfarotto cho biết, Italia rất quan tâm đến các dự án đầu tư phát triển hạ tầng như mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây mới sân bay Long Thành. Tới đây, hai nước cần nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Italia vì nhu cầu khách du lịch, thương mại giữa hai nước ngày càng tăng.

“Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực giao thông. Đây là cơ hội để nâng mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chúng tôi mong muốn thời gian tới hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy các hợp tác, biến tiềm năng thành hiện thực, đem lại những hiệu quả cụ thể, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hai nước Việt Nam – Italia đi vào chiều sâu, thực chất hơn”, Thứ trưởng Ival Scalfarotto nói.

Italia-trao-bao-cao-dau-ki-ho-tro-ki-thuat-duong-s

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Ival Scalfarotto và Đại sứ Cecilia Piccioni, các doanh nghiệp Italia trao dự thảo báo cáo đầu kì các dự án hỗ trợ kĩ thuật lĩnh vực đường sắt cho lãnh đạo Đường sắt VN

Nhất trí với những nhận định của Thứ trưởng Ival Scalfarotto về tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Italia nói chung, lĩnh vực GTVT nói riêng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cảm ơn sự quan tâm, hợp tác đầu tư của Italia thời gian qua. Trong đó, gần đây nhất, Italia quyết định hỗ trợ tài chính thông qua viện trợ ODA không hoàn lại để triển khai hai dự án hỗ trợ kĩ thuật cho Việt Nam gồm: Dự án Nghiên cứu khả thi về quản lý, tổ chức và nâng cấp hệ thống hạ tầng đường sắt, giá trị khoảng 198.000 EUR; Dự án Nghiên cứu khả thi về việc tối ưu hóa, phát triển và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt hiện tại tại Việt Nam, giá trị khoảng 97.000 EUR. Đến nay, hai dự án này đã hoàn thành dự thảo báo cáo đầu kỳ và sẽ triển khai các bước tiếp theo.

Thứ trưởng Đông cũng cho biết, Việt Nam rất chú trọng phát triển hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, do nguồn vốn Ngân sách hạn chế nên Chính phủ mong muốn đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này, từ đó thúc đẩy đầu tư trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Italia tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, trong đó có thể hợp tác theo hình thức đầu tư đối tác công – tư (PPP).

“Trước mắt, các doanh nghiệp Italia có thể hợp tác đầu tư ở các hạng mục thích hợp dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cũng như hợp tác trong mở đường bay thẳng giữa hai nước”, Thứ trưởng Đông nói và cho rằng, tiềm năng hợp tác lĩnh vực GTVT giữa Việt Nam – Italia còn lớn nhưng cần ưu tiên hóa, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để tăng cường đầu tư cũng như đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam – Italia nói chung và doanh nghiệp hai nước nói riêng một cách thiết thực, cụ thể ở nhiều lĩnh vực GTVT như: đường sắt, hàng không, hàng hải…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.