Pháp đình

Ngồi tù vì “rút ruột” công ty

22/04/2015, 14:24

Sau khi bán hàng, Thành đã không nộp đủ tiền cho công ty mà giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân.

DSC_3667
Bị cáo Thành tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Thành được công ty Phổ Yên (có hơn 51% vốn nhà nước) ủy quyền giải quyết và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của công ty tại chi nhánh TP.HCM bao gồm tiếp thị, bán hàng, kế toán và thu nộp tiền về công ty.

Khi bán hàng và nhận tiền của khách hàng, Thành đã không nộp hết về công ty mà giữ lại một phần để chi tiêu cá nhân sau đó đưa số tiền này vào báo cáo công nợ để tránh bị phát hiện. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5/2008 đến tháng 2/2012, Thành đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 3 tỷ 743 triệu đồng.

Trước đó, TAND TP.HCM đã xử phạt Thành 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tại tòa phúc thẩm lần này, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Thành, giữ nguyên bản án ở thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.