Kinh tế

Ngư dân miền Trung đồng loạt “mở biển”

09/02/2017, 17:03

Đầu Xuân, hàng trăm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định… giong cờ, nối đuôi nhau đạp sóng...

14

Những con tàu vỏ thép đóng mới, hiện đại, chắc chắn giúp ngư dân an tâm bám biển

Tàu thép vươn khơi

Sáng sớm mùng 10 Tết (6/2), hàng chục tàu vỏ thép “khủng” căng cờ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” đỏ rực cả đoạn cửa biển An Hòa (Núi Thành, Quảng Nam) sẵn sàng trước giờ “mở biển”. Ông Bùi Thế Cả, chủ tàu vỏ thép QNa 91045TS (công suất 822 CV) cùng các bạn tàu thành kính thắp hương cúng trời đất, cầu mong một mùa biển thuận lợi, bình an và hiệu quả. “Con tàu mới được đóng trị giá 18 tỷ đồng. Đây là chuyến mở biển hành nghề chụp mực đầu tiên. Tàu mới, hiện đại, công suất lớn nên mọi người rất tự tin, không còn lo sóng gió, thiên tai nhiều nữa”, ông Cả nói.

"Cứ độ mùng 10 tháng Giêng hàng năm, cánh bạn thuyền lại vươn khơi ra Trường Sa mở biển đón lộc đầu năm. Mùa này chủ yếu đánh cá sọc dưa và câu cá ngừ. Cầu mong năm nay trời yên biển lặng, ông bà phù hộ để ngư dân có cái lộc no đủ đầu năm. Những năm trước có chuyến biển rất thuận lợi, chỉ 5 ngày là khoang đầy ắp cá, thức ăn mang theo chưa hết tàu đã quay về đất liền”.

Ngư dân Nguyễn Văn Bình
(55 tuổi , trú TP Quy Nhơn) đi trên tàu cá BĐ 91359 TS

Kế bên chủ tàu QNg 91944TS Huỳnh Văn Tao tất bật cùng các anh em thuyền viên xếp hơn 1.000 cây đá, bơm 8 tấn dầu và các nhu yếu phẩm lên thuyền chuẩn bị ra khơi. Ngót 20 năm theo nghề lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa, chuyến xuất hành đầu tiên bao giờ cũng mang cho ông nhiều cảm xúc. Đặc biệt hơn, khi năm nay ông Tao đi bằng con tàu vỏ thép có công suất khủng gần 850CV đóng mới nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Đúng giờ, tổ đội khai thác gồm 15 tàu vỏ thép, 6 tàu vỏ gỗ đồng loạt nổ máy, đạp sóng trực chỉ ngư trường Hoàng Sa.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam), những chuyến biển đầu năm rất quan trọng trong mùa biển mới. Các ngư dân cùng đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Thống kê trên địa bàn Núi Thành có 2.320 tàu thuyền các loại. Trong đó, có 276 tàu có công suất từ 90 CV trở lên, 152 chiếc tàu có công suất từ 400 CV trở lên.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam cho hay: Tỉnh đã thành lập được 140 tổ, đội tàu cá liên kết sản xuất xa bờ, vừa khai thác vừa hỗ trợ nhau, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Năm 2017, toàn tỉnh dự kiến có thêm 60 tàu vỏ thép, 2 tàu vỏ composite và 30 tàu vỏ gỗ công suất khủng từ chỉ tiêu phân bổ của T.Ư theo Nghị định 67 (nay là Nghị định 89).

Đón “lộc” biển

Xen lẫn những con thuyền căng buồm ra khơi, nhiều tàu cá rẽ sóng cập cảng sau những chuyến biển đánh bắt “xuyên Tết”. Tại cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), thuyền bà con hai tỉnh đã đậu kín. Mỗi ngày, cảng đón hơn 20 thuyền, thuyền nào khoang cũng đầy ắp thủy sản. Ngồi kê khai thông tin lượng cá cho Ban quản lý, anh Nguyễn Quốc Thái, chủ tàu cá QNg-98356 (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, đợt đánh cá Tết vừa qua (từ ngày 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng) anh khai thác được hơn chục tấn cá, trong đó chủ yếu là cá ngừ. Giá bán tăng gấp rưỡi so với bình thường. “Ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa lúc nào cũng có ngư dân mình, bất kể ngày Tết”, anh Thái nói.

Tại Bình Định, ngư dân Huỳnh Văn Đỏ (41 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Thuyền trưởng tàu BĐ 96999 TS cho biết, anh cùng 11 thuyền viên ra khơi đánh bắt xuyên Tết từ 17 tháng Chạp đến nay, cập cảng với hơn 5 tấn cá sọc dưa. Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), từ mùng 1 Tết đến nay, đã có 400 tàu đánh bắt xuyên Tết trở về. Hầu hết các tàu đều trúng khoảng 2,5 tấn cá ngừ đại dương với giá xuất bán từ 96.000 - 100.000/kg.

Thống kê của Sở NN&PTNT Bình Định, trong dịp Tết Đinh Dậu toàn tỉnh có 954 tàu cá với 9.552 ngư dân vươn khơi. Theo ông Trần Văn Phúc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, hiện có khoảng 50 tàu câu cá ngừ đại dương về đất liền với sản lượng trung bình mỗi tàu đạt 2,5 tấn.

Tại Phú Yên, sau chuyến đánh bắt dài ngày nhiều tàu cá của ngư dân đã cập cảng cá Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa). Hầu hết những tàu cá này hành nghề câu cá ngừ đại dương đánh bắt xuyên Tết nay mới về đất liền. Vừa cùng bạn thuyền xếp cá lên bờ, ngư dân Lê Kiệt (trú khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY 90421 TS cho biết: Chuyến biển này tàu cá của anh câu được 36 con cá ngừ (hơn 1,5 tấn) và hơn 2 tấn cá khác; Sau khi trừ chi phí, lãi hơn 100 triệu đồng. Theo anh Kiệt, hầu hết tàu cá đánh bắt trong dịp Tết đều có lãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.