Thời sự

Ngư dân quyết bám biển dù tàu TQ truy đuổi, ném đá suốt đêm

30/05/2014, 17:26

Mặc dù bị tàu Trung Quốc truy đuổi, ném đá suốt đêm gây hư hỏng nặng nhưng các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90045 TS vẫn kiên cường bám biển hành nghề.

Trưa 30/5, tàu cá QNg 90045 TS do ngư dân Võ Bá Nha (29 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đã từ vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về tới đất liền trong tình trạng hư hỏng nặng do bị tàu Trung Quốc tấn công.

  

Một ngư dân lượm được đá xây dựng từ tàu Trung Quốc ném sang tàu cá (Ảnh: Tuổi trẻ)
Một ngư dân lượm được đá xây dựng từ tàu Trung Quốc ném sang tàu cá (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo lời trình báo của thuyền trưởng Nha với cơ quan chức năng, tối 16/5, khi tàu cá QNg 90045 với 9 ngư dân đang hành nghề tại đảo Cây (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bị tàu kiểm ngư Trung Quốc số hiệu 306 truy đuổi. Lúc đó có 5 ngư dân đang lặn ở dưới nước. Thấy vậy, thuyền trưởng Võ Bá Nha đã ra tín hiệu cho các ngư dân nhanh chóng lên tàu và tắt đèn và tăng tốc chạy tránh tàu Trung Quốc.

Dù Trung Quốc liên tục bám sát, cố tình đâm trực diện nhằm phá hỏng tàu QNg 90045 TS, nhưng các ngư dân trên tàu đã cố không để tàu Trung Quốc áp sát. 

Không chỉ dùng vòi rồng xịt vào tàu QNg 90045 TS làm trôi nhiều ngư cụ trên tàu, sau nhiều giờ đuổi bắt, lính trên tàu Trung Quốc đã dùng đá ném sang tàu QNg 90045 TS khiến cửa kính cabin tàu QNg 90045 TS bị bể nát.

Đến rạng sáng 17/5, khi tàu cá QNg 90045 TS chạy cách đảo Cây vài chục hải lý thì tàu của Trung Quốc mới hết rượt đuổi.

“Nhờ anh em trên tàu dũng cảm và may mắn nên tàu QNg 90045 thoát được sự truy đuổi, áp sát của tàu Trung Quốc sau 3 giờ đồng hồ trong đêm khuya”, anh Nha nói.

  

Ngư dân dùng tấm nhựa che phần cabin bị ném đá bể (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ngư dân dùng tấm nhựa che phần cabin bị ném đá bể (Ảnh: Tuổi trẻ)

Mặc dù bị tàu Trung Quốc tấn công gây hư hỏng nặng nhưng các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90045 TS vẫn kiên cường bám biển hành nghề, lấy tấm nhựa che chắn phần cabin, sử dụng ít ngư cụ còn lại để tiếp tục, đến trưa 30/5 mới đưa tàu từ vùng biển Hoàng Sa về đến đất liền.

Được biết, ngay sau khi tàu vào cảng cá, Đồn biên phòng Sa Kỳ đã lấy lời khai, ghi nhận và lập biên bản sự việc.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, từ đầu tháng 5/2014 đến nay, có 4 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu bị tàu Trung Quốc tấn công, lấy tài sản, đánh đập ngư dân khi đang hành nghề hợp pháp trên ngư trường truyền thống tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.