Thế giới

Ngược chiều với Mỹ, Qatar đầu tư 15 tỷ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ

16/08/2018, 07:32

Qatar đã cam kết đầu tư trực tiếp 15 tỷ USD vào các thị trường tài chính và ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Erdogan và Quốc ương Qatar

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani

Tin tức được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Báo chí Ankara dẫn lời ông Al-Thani cho biết, Qatar dự định đầu tư trực tiếp 15 tỷ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau động thái này, đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá nhẹ, 5.8699 lira đổi được 1 USD. Như vậy, đồng nội tệ của Ankara đã tăng 18,5% so với mức thấp kỷ lục hôm thứ Hai.

Văn phòng ông Erdogan cho biết, cam kết được thực hiện bởi người đứng đầu Qatar, Al Thani. Ngoài ra, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về nội dung chi tiết các khoản đầu tư.

Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bị ảnh hưởng sau khi đồng lira mất giá bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.