Quốc tế

Ngược dòng không tưởng, Nhật Bản lên ngôi tại giải U23 châu Á

31/01/2016, 05:47

Dù bị dẫn 2-0 nhưng U23 Nhật Bản vẫn xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc để lên ngôi tại VCK U23 châu Á.

u23-nhat-ban-vo-dich-u23-chau-a
U23 Nhật Bản vô địch giải U23 châu Á 2016

Bước vào trận chung kết VCK U23 châu Á 2016, U23 Hàn Quốc đã tràn lên tấn công với một thế trận áp đảo. Sự chủ động của đội bóng xứ kim chi đã giúp họ có được thành quả ở phút 20 khi Chang-Hoon Kwon tỏa sáng đem về bàn mở tỉ số.

Hưng phấn sau bàn thắng này, U23 Hàn Quốc vẫn làm chủ thế trận và ngay đầu hiệp 2, Sung-Wook Jin đã giúp Hàn Quốc nâng tỉ số lên thành 2-0.

Đến lúc này, U23 Nhật Bản mới bừng tỉnh và bắt đầu tung ra những pha phản đòn nguy hiểm. Chỉ trong vòng 2 phút 67, 68, lần lượt Asano và Yajima liên tiếp lập công cho “những chàng Samurai”, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút sau đó, thế trận diễn ra giằng co và nhiều người bắt đầu nghĩ về việc đá hiệp phụ. Tuy nhiên, Asano đã không để điều đó xảy ra khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 81 đồng thời đưa U23 Nhật Bản vượt lên dẫn 3-2.

Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Hàn Quốc dù nỗ lực nhưng không thể thêm lần nào chọc thủng lưới Nhật Bản và đành chấp nhận nhìn đối thủ lên ngôi.

Như vậy, VCK U23 châu Á 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U23 Nhật Bản. Đội bóng này sẽ cùng U23 Hàn Quốc và U23 Iraq dại diện cho châu Á tham dự Olympic 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.