Pháp đình

Người chồng đâm chết vợ tối mùng 3 Tết lĩnh 14 năm tù

24/05/2017, 16:14

Trong lúc cãi nhau, Hòa đã dùng dao đâm một nhát vào ngực làm vợ tử vong.

dung-dao-dam-vo-tu-vong-nguoi-chong-lanh-an-14-nam

Bị cáo Kim Hòa tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 24/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Kim Hòa (SN 1967, ngụ ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, TX Bình Minh, Vĩnh Long) về hành vi giết người. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 30/1 (mùng 3 Tết), sau khi đi nhậu về, Hòa có lời qua tiếng lại với vợ là chị Kim Thị Sa Rên (ngụ phường Đông Thuận, TX Bình Minh). Trong lúc cự cãi, chị Sa Rên đã dùng tay tát vào mặt Hòa hai cái, rồi cùng con gái bỏ qua nhà hàng xóm chơi. Lúc sau quay về, thấy Hòa nằm trên giường ở phòng khách, chị Sa Rên ra sau nhà nằm ngủ trên võng.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Hòa đi xuống bếp định lấy cơm ăn. Lúc này chị Sa Rên nằm trên võng nói: “Mày ăn cơm ở đâu thì ăn, không ăn cơm ở đây”. Quá tức giận trước lời nói của vợ, Hòa lấy một con dao dài khoảng 30cm đâm một nhát vào ngực vợ. Bị chồng đâm chị Sa Rên la lên. Nghe chị Sa Rên la, người dân trong xóm chạy đến đưa chị cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Sa Rên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi phạm tội Hòa đến trụ sở công an xã Đông Bình, TX Bình Minh đầu thú, nhưng do trụ sở Công an xã Đông Bình đã dời đi nơi khác nên Hòa đến nhà bạn để ngủ nhờ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hòa bị lực lượng công an bắt. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.