Xã hội

Người chuyển giới ít có cơ hội việc làm

30/06/2014, 13:02

Báo cáo tại hội thảo về người chuyển giới do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) vừa tổ chức cho biết, có khoảng 0,3 - 0,5% dân số Việt là người chuyển giới.

Báo cáo tại hội thảo về người chuyển giới do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) vừa tổ chức cho biết, có khoảng 0,3 - 0,5% dân số Việt là người chuyển giới.

TIN LIÊN QUAN

Một người chuyển giới từ nam sang nữ bày tỏ mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn bao dung hơn
Một người chuyển giới từ nam sang nữ bày tỏ mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn bao dung hơn

Dù có học vấn hay không, người chuyển giới cũng hầu như không xin được việc. Hậu quả là nhiều người phải làm những công việc chịu sự kỳ thị nặng nề hơn, như đi hát đám ma hoặc thậm chí bán dâm. Theo khảo sát của iSEE, chỉ 12,66% người chuyển giới đi làm trong cơ quan Nhà nước; còn lại họ đều làm nghề tự do như tự kinh doanh riêng, phụ giúp gia đình kinh doanh, ca hát, trình diễn, mại dâm, làm gái...


Về sức khỏe, người chuyển giới gặp nhiều vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ không dám đi khám tại các cơ sở y tế vì sợ bị kỳ thị, tự dùng hoóc-môn không có hướng dẫn, phẫu thuật cấy ghép “chui” do không được pháp luật cho phép. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử và cả bạo lực từ gia đình và xã hội đã khiến nhiều người trầm cảm, dẫn đến ý định tự tử hoặc hành động tự tử trên thực tế.

Hải Quỳnh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.