Khám phá

Người dân hào hứng xem đua thuyền độc mộc ở Tây Nguyên

14/03/2019, 18:30
image

Ngày 14/3, tại hồ Lắk, một danh thắng nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra “Hội thi đua thuyền độc mộc”.

img
Độc đáo lễ hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk.

Ngày 14/3, tại hồ Lắk, một danh thắng nổi tiến của tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra “Hội thi đua thuyền độc mộc”. Giải đua quy tụ gần 100 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Lắk tham gia tranh tài.

>>> Xem video: Người dân hào hứng xem đua thuyền độc mộc trên Cao Nguyên

img
Người dân hào hứng xem đua thuyền trên Cao Nguyên

Hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk nhằm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Lắk nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, là dịp để quảng danh thắng Hồ Lắk - một điểm du lịch độc đáo của địa phương.

img
img
Các đội thi tranh tài ở 3 nội dung gồm: Đua thuyền 2 vận động viên, đua thuyền 3 vận động viên và đua thuyền 4 VĐV kết hợp.
img
Ban tổ chức trao giải cho những đội đạt thành tích cao.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đua xã Bông Krang; giải nhì cho đội đua thuộc Công ty Du lịch Hiền Thủy (thị trấn Liên Sơn); giải ba là đội đua xã Đắk Liêng (huyện Lắk).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.