Đời sống

Người dân ở "chảo lửa" 40 độ cần làm gì trước khi ra đường?

02/07/2018, 15:50
image

Video tổng hợp cách chống nắng khi ra đường dưới thời tiết 40 độ C để bảo vệ sức khỏe...

Sequence 01.Still002

Hướng dẫn các bạn cách tránh nóng khi ra đường dưới thời tiết 40 độ C để bảo vệ sức khỏe...

Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm khi nền nhiệt ngoài trời luôn dao động ở ngưỡng 40, 41 độ C gây ra không ít những hệ lụy, đe dọa sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đối với trẻ em.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tránh nóng khi ra đường lúc nhiệt độ cao để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra:

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (02/7) phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.   

Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 06/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-40 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

img

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/7/2018

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.