Pháp luật

Người đàn ông chấn thương nặng, nghi bị súng tự chế bắn

10/04/2018, 16:04

Đi dự tiệc về, một người đàn ông nghi bị súng tự chế bắn dính 3 phát đạn bị thương nặng

30530747_938407333002279_6069460934449954816_o

Người đàn ông nghi bị súng tự chế bắn 3 phát đạn, bị thương (Ảnh: Anh Việt tại Bệnh viện).

Chiều 10/4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi dùng súng tự chế bắn nhau khiến 1 người bị thương. Ngay sau khi nắm thông tin, đơn vị đã cử lực lượng xuống điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Anh Việt (SN 1986, ngụ Buôn Trăp, xã Ea Tam, huyện Krông Năng). Hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Cùng ngày, bác sĩ Võ Hoàng Giáp, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết, bệnh nhân Việt nhập viện vào khoảng 23h35 ngày 8/4, với một số vết thương trên người. Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện anh Việt bị trúng 3 viên đạn (loại đạn chì) vào phần đùi và bẹn, trong đó có một viên đạn xuyên vào phần bụng. Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật, lấy đạn trong người bệnh nhân ra.

30581402_938407283002284_4764257666396585984_o

Một viên đạn được phẩu thuật lấy ra trong người nạn nhân.

“Bệnh nhân bị đạn bắn thủng ruột non và tràn dịch ổ bụng. Sau khi cấp cứu, bệnh đã qua cơn nguy hiểm. Hiện bác sĩ mới chỉ phẩu thuật lấy ra được một mảnh đạn, hiện tại còn 2 viên đạn trong người, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chờ sức khỏe anh Việt ổn định mới tiếp tục phẩu thuật lấy đạn ra. Hiện tại các bác sĩ tại bệnh viện đang tích cực theo dõi, điều trị”, bác sĩ Giáp cho biết hay.

Theo trình bày của chị Hzoan Mlô (SN 1989, vợ anh Việt), vào chiều 8/4, anh Việt đi dự tiệc. Đến khoảng 21h30, chị nhận được điện thoại của chồng nói mình bị súng bắn ở ngã ba Phúc Hòe (xã Ea Tam). Lúc này, chị và người thân chạy ra thì thấy chồng bị thương, liền đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Năng. Nhưng do vết thương quá nặng, gia đình chuyển anh lên Bệnh viện Thiện Hạnh.

Cũng theo chị Hzoan Mlô, anh Việt bị thương nặng nên chưa hỏi được nguyên nhân vì sao bị bắn. Chị chỉ nghe loáng thoáng có mâu thuẫn với hai nhóm thanh niên ở địa phương và dẫn tới vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.