Du lịch

Người dân xả rác "tùm lum" trong ngày đầu khai hội chùa Hương

21/02/2018, 19:34

Rác bị những người vô ý thức vứt tùm lum từ gốc cây, tường rào, thậm chí ngay cả trước bến đỗ suối Yến.

bìa

Không hiểu những chiếc ghế nhựa còn lành lặn, nguyên vẹn, vì lí do gì mà nằm cheo leo trên ngọn cây gần cửa động Hương Tích

Lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch hàng năm là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam. Mỗi năm, lễ hội đón hàng triệu du khách thập phương và du khách nước ngoài về tham quan, trẩy hội. 

Bất chấp việc được trang bị thùng rác với những lời khuyến cáo phát trên loa yêu cầu vứt rác đúng nơi quy định, nhiều người vẫn xả rác bừa bãi. Ngoài ra, do sự thiếu ý thức của người dân và một số hộ kinh doanh hàng quán ăn nhỏ lẻ, một số hàng quán còn bày bán ngay biển báo cấm bán hàng.

Phóng viên Báo Giao thông ghi lại một số hình ảnh trong ngày khai hội chùa Hương, mùng 6 tháng Giêng năm 2018:

2

Rác được vứt trên các bờ tường, rơi xuống dưới nền đất phía dưới trên đường dẫn lên động Hương Tích

3

 

4

Phía trước và sau biển cấm vứt rác

5

 

6

 

12

Trên đường dẫn lên động Hương Tích có rất nhiều hàng quán ăn nhanh như thế này

10

Hàng quán vẫn mọc lên tự nhiên trước, sau biển "cấm bán hàng" 

11

 

8

Một người đàn ông vẫn ăn uống ngon lành, như không có sự xuất hiện của bãi rác ngay trước mặt

9

 

7

Trên bờ và dưới giếng rất nhiều tiền lẻ và gạo, muối được vứt xuống bất chấp biển cấm

13

Công nhân môi trường khá vất vả khi vớt rác trên sông Yến

14

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.