Hồ sơ tài liệu

Người đứng đầu kinh tế Đài Loan từ chức vì sự cố sập điện

15/08/2017, 22:03

Người đứng đầu Cơ quan Kinh tế của Đài Loan (Trung Quốc), ông Lee Chih-kung thông báo xin từ chức.

Ông Lee Chih-kung (phải)

Ông Lee Chih-kung (thứ 2, từ phải sang) cúi đầu xin lỗi vì sự cố mất điện nửa tiếng

Ngày 15/8, Người đứng đầu Cơ quan Kinh tế của Đài Loan (Trung Quốc), ông Lee Chih-kung gửi thông báo xin từ chức tới Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan, ông Lin Chuan và đã được chấp thuận

Ông Lee sẽ chính thức nộp đơn từ chức vào ngày mai (16/8) - đại diện Viện Hành pháp Đài Loan Hsu Kuo-yung cho biết sau cuộc họp báo được tổ chức để giải trình chi tiết vụ mất điện trên toàn đảo Đài Loan ngày 15/8. 

Theo giải trình, vụ mất điện hàng loạt là do lỗi kỹ thuật tại nhà máy điện Tatan ở quận Guanyin, Đào Viên vào lúc 4:52 chiều khiến 6 máy phát điện ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới việc cung cấp 4 triệu kilowatts điện. Đây là nhà máy sản xuất điện bằng khí đốt tự nhiên lớn nhất tại Đài Loan. 

Sự cố mất điện ảnh hưởng rộng tới Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam và Miêu Lật, Nam Đầu, Gia Nghĩa cùng nhiều khu vực khác đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, tức là kéo dài nửa tiếng, ảnh hưởng tới 6,68 triệu hộ dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.