Góc nhìn

Người đứng đầu ngoại giao Triều Tiên dọa trút mưa hỏa lực vào Mỹ

12/10/2017, 09:54

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có".

Ngoại trưởng Triều Tiên  Ri Yong-ho

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có".

Phát ngôn trên được ông Ri Yong-ho đưa ra ngày 11/10 tại một cuộc gặp với người đứng đầu hãng thông tấn Tass của Nga. Ông Ri Yong-ho nhấn mạnh: "Ý chí kiên định của mọi quân nhân và người dân Triều Tiên là trút mưa hỏa lực vào Mỹ - nước mạnh miệng đòi hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên".

"Và giải quyết cuộc đối đầu với Mỹ vốn kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác bằng lực lượng chiến lược chưa từng có," ông nói thêm.

Vài tuần qua, căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng do các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Một lý do khiến căng thẳng leo thang cũng là do lãnh đạo hai nước liên tục chỉ trích, “khẩu chiến” đe dọa nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.