Thế giới

Người phụ nữ đầu tiên giành giải "Nobel Toán học"

13/08/2014, 16:41

Maryam Mirzakhani- một nhà toán học Iran đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận huy chương Fields. Đây là sự công nhận cao nhất trong ngành toán học thế giới.

Maryam Mirzakhani- một nhà toán học Iran đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận huy chương Fields. Đây là sự công nhận cao nhất trong ngành toán học thế giới.

Nhà toán học Iran Maryam Mirzakhani
Nhà toán học Iran Maryam Mirzakhani

Maryam Mirzakhani, giáo sư tại Đại học Stanford ở California (Mỹ), đã giành được giải thưởng cho công trình “Động lực học và hình học về các bề mặt Riemann và những mô hình không gian”. Vị nữ giáo sư 37 tuổi đã cùng nhận giải thưởng trị giá 15.000 đô la Canada với ba đồng nghiệp nam tối 12/8.

Mirzakhani được sinh ra tại thủ đô Tehran (Iran) và đã giành huy chương vàng tại Olympic Toán quốc tế hai lần thời còn niên thiếu trước khi chuyển sang Mỹ để học tiếp lên tiến sĩ.

Giáo sư hướng dẫn cũ của cô là Curtis McCullen đã khen ngợi Mirzakhani  là người am hiểu trong nhiều lĩnh vực. Bà cho rằng đó là điều “không bình thường trong kỷ nguyên hiện đại”.

Ba nhà toán học cùng đạt Huy chương Fields năm nay là Martin Hairer, 38 tuổi, người Áo, hiện làm việc tại ĐH Warwick ở Anh; Manul Bhargava 40 tuổi, người Mỹ gốc Canada hiện làm việc tại ĐH Princeton của Mỹ và Artur Avila người Pháp gốc Brazil 35 tuổi, nhà nghiên cứu thuộc Viện Toán học Jussieu, Paris.

Huy chương Fields, còn được gọi là giải Nobel toán học, là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực này. Giải được trao cho những nhà toán học xuất sắc nhất trong độ tuổi dưới 40. Đây là giải thưởng của Hội Toán học Quốc tế, được đại hội của tổ chức này xét duyệt mỗi 4 năm.
 

Cao Sơn

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.