Đi ++

Người Sài Gòn viếng 10 ngôi chùa trước khi du Xuân

09/02/2016, 07:59

Ngay từ những ngày đầu năm người Sài Gòn chọn điểm đến là tại các ngôi chùa để cầu bình an trong năm mới

lễ chùa 1
Người dân đi lễ chùa tại chùa Phước Hải (quận 1)

Ngay từ những ngày đầu năm người Sài Gòn chọn điểm đến là tại các ngôi chùa để cầu bình an trong năm mới. Lễ chùa chính là một nét văn hoá tâm linh đầy ý nghĩa của mỗi người dân đất Việt mỗi độ xuân về.

Một trong những ngôi chùa lớn ở Sài Gòn như Vĩnh Nghiêm, Phước Hải (quận 1), chùa Đại Quang, chùa Một Cột (quận Thủ Đức), chùa Phong Linh, Đình Phong Phú (quận 9) rất đông người đến lễ chùa ngày đầu năm.

Đến chùa không chỉ có người già mà rất nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau đến các ngôi chùa cầu an cho bản thân, gia đình hay bốc quẻ xem đường học hành, sự nghiệp, tình duyên cho năm mới tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt tại các ngôi chùa.

Đi lễ chùa cùng với chị gái ở tổ Đình Phong Phú (quận 9), em Nguyễn Mạnh Tuấn học sinh lớp 10 cho biết: “Thay vì đi chơi với bạn bè thì Tết năm nào em với người thân cũng đi thắp nhanh lễ chùa để cầu sức khỏe và học hành thi cử may mắn”.

Bà Vũ Thị Hương, 57 tuổi đang cầm nắm nhang đỏ rực trên tay tại chùa Đại Quang (quận Thủ Đức) cho biết, đã thành thông lệ khi chọn đi chùa là nơi đầu tiên đến cầu an ngày đầu năm. Không chỉ đến một chùa mà bà dành ba ngày Tết để đến nhiều chùa linh thiêng cầu sức khỏe trong năm mới.

Người Sài Gòn cũng có thói quen rủ nhau "du xuân thập tự" tức viếng 10 ngôi chùa trong một ngày. Sau đó mới tình chuyện du xuân.  

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong ngày đầu năm khi người dân đi lễ chùa

le chua 4
Nhiều bạn trẻ đến chùa cầu an cho năm mới
le chua 5
Trẻ em cũng theo mẹ đi thắp nhanh lễ chùa
le chua 6
Các bạn trẻ có xu hướng du xuân ngày đầu năm tại các ngôi chùa
le chua 3
Người dân đi lễ chùa tại chùa Đại Quang (quận Thủ Đức) và mua những vật lưu niệm về nhà Phật 
le chua 10
Trong sân chùa Đình Phong Phú, quận 9 bày bán nhiều cuốn sách tử vi
le chua 9
Không chỉ đến một chùa nhiều người già thường du xuân ở nhiều chùa trong những ngày đầu năm
le chua 8
Ngày Tết, từ sáng đến tối vẫn đông người đến chùa thắp nhang
le chua 7
Cổng vào chùa bị tắc nghẽn do người dân nô nức kéo đến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.