Hồ sơ tài liệu

Người thừa kế Samsung bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng

25/08/2017, 17:04

Tòa án tại Hàn Quốc tuyên phạt người thừa kế tập đoàn Samsung 5 năm tù

Ông Lee Jae-jong

Ông Lee Jae-jong, người thừa kế tập đoàn Samsung

Một tòa án tại Hàn Quốc tuyên phạt người thừa kế tập đoàn Samsung 5 năm tù vì tội tham nhũng, hãng tin BBC cho biết ngày 25/8.

Tỷ phú Samsung Lee Jae-yong bị cáo buộc tội tham nhũng trong bê bối khiến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất.

Ông Lee, Phó Chủ tịch Samsung, trên thực tế là người nắm quyền Tập đoàn này, đã bị bắt giữ từ tháng Hai vì một loạt cáo buộc liên quan tới tham nhũng, biển thủ công quỹ và che giấu tài sản ở nước ngoài. Người thừa kế 49 tuổi được cho là đã ủng hộ số tiền trị giá 41 tỉ won (tương đương 36 triệu USD) vào các quỹ phi lợi nhuận do bạn của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye điều hành để đổi lấy nhiều lợi ích chính trị.

Về phần mình, ông Lee bác bỏ mọi cáo buộc. Luật sư Song Wu-choel đại diện cho ông Lee tuyên bố sẽ kháng cáo. “Chúng tôi tự tin phán quyết này sẽ bị lật ngược” - ông Lee nói.

Dù vậy, phán quyết này vẫn là cú giáng mạnh đối với đế chế kinh doanh nổi tiếng và lớn nhất Hàn Quốc. Vì phán quyết, cổ phiếu của Samsung giảm 1%. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.