An ninh hình sự

Người tử vong sau tiếng nổ là mẹ Trưởng ban Bảo vệ dân phố

13/11/2017, 19:40

Người phụ nữ chết thảm do mìn nổ ở Thái Nguyên là mẹ Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Chùa Hang.

mot-phu-nu-tu-vong-thi-the-khong-nguyen-ven

Hiện trường vụ nổ mìn khiến hai người thương vong

Tin mới về vụ việc người phụ nữ chết thảm do nổ mìn ở phường Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên sáng 13/11: Nạn nhân là bà Vũ Thị Dần (SN 1950, trú tại số nhà 49, tổ 8 phường Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên), là mẹ của ông Đào Ngọc Thành, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Chùa Hang.

Ngoài bà Vũ Thị Dần tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, vụ nổ còn khiến cháu Hà Dương Quốc Cường (SN 2000), cháu bà Dần bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Tp. Thái Nguyên, vào khoảng 6h7 ngày 13/11/2017, bà Vũ Thị Dần  cùng cháu Hà Dương Quốc Cường từ trong nhà ra mở cửa kính và cửa xếp thì có tiếng nổ trước cửa nhà. Hậu quả, bà Dần tử vong tại hiện trường, cháu Cường bị thương nhẹ ở tay và ở sườn phải. Toàn bộ cửa kính và một số tài sản trong nhà bị hư hỏng. 

Được biết, gia đình bà Dần kinh doanh hàng ăn ở cửa hàng ngay sát bên cạnh nhà. Bà Dần là mẹ của ông Đào Ngọc Thành, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Chùa Hang.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án. Bước đầu, công tác khám nghiệm đã xác định vụ nổ là do thuốc nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5.400.000 đồng để bước đầu khắc phục hậu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.