Bạn cần biết

Nguy hại thói quen ăn uống nhiều đường, sữa

07/02/2017, 13:05

Việc dùng nhiều đường, sữa như vậy có là nguy cơ gây bệnh về đái tháo đường, nội tiết?

8_2

Ảnh minh họa.

Tôi có thói quen uống cà phê sữa vào buổi sáng, hay các loại nước hoa quả ngọt đường và ít vận động. Liệu việc dùng nhiều đường, sữa như vậy có là nguy cơ gây bệnh về đái tháo đường, nội tiết?

Nguyễn Mai Linh (Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời:

Thực tế cà phê hàm chứa nhiều chất chống ôxy hóa, giúp hệ thần kinh tỉnh táo, làm việc tập trung, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng làm đồ uống, cà phê lại bổ sung thêm nhiều đường, sữa  sẽ khiến cơ thể nạp thêm nhiều năng lượng. Với người gầy sẽ không vấn đề gì.

Tuy nhiên, nếu bạn đang thừa cân thì cần lưu ý việc bổ sung nhiều đường, sữa lại ít vận động dễ dẫn đến béo phì, là tiền đề cho các bệnh mạn tính không lây nhiễm như: Đái tháo đường, tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Nên nhớ mỗi cốc cà phê có đường có thể cung cấp 150Kcal, để tiêu hao được khoảng năng lượng này thì cần đi bộ 45 phút… Vì vậy, để ngăn ngừa các nguy cơ diễn tiến bệnh khác, mọi người cần cần nhắc sử dụng thông qua chỉ số cơ thể mình.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.