Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm giảng viên trường ĐH Thương mại

13/10/2016, 20:49

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận được giao chuyển về Trường ĐH Thương mại để giảng dạy và nghiên cứu khoa học...

nguyen-bo-truong-pham-vu-luan

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận sẽ tiếp tục giảng dạy tại trường ĐH Thương mại

Tại Quyết định 1963/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Phạm Vũ Luận - nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chuyển về trường ĐH Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955 và có học hàm học vị là Giáo sư, Tiến sĩ. Ông là ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 11, ĐBQH khóa XIII.

Ông đã từng có thời gian dài công tác tại ĐH Thương mại và giữ chức hiệu trưởng từ năm 1998 đến năm 2004.

Từ tháng 6/2004 - 4/2010, ông là Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT. Sau đó là Thứ trưởng Thường trực điều hành Bộ GD&ĐT.

Tháng 6/2010, Quốc hội bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngày 8/4 vừa qua, ông được Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, người kế nhiệm ông là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Phạm Vũ Luận ghi dấu ấn với việc cho ra đời Thông tư 30, quy định bỏ chấm điểm thường xuyên đối với học sinh tiểu học. Thay vào đó, giáo viên sẽ đánh giá, nhận xét học sinh hàng ngày, trên các mặt học tập, đạo đức, rèn luyện...

Ông Luận cũng chỉ đạo đổi mới vấn đề quản lý giáo dục đại học, theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường như giao tự chủ tuyển sinh, tự chủ trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo.

Bộ GD&ĐT trong nhiệm kỳ ông Luận đứng đầu cũng đã thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới kỳ thi 3 chung thành thi THPT quốc gia với mục đích vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.