Pháp đình

Nguyễn Hải Dương xin giảm án cho đồng bọn

17/12/2015, 18:50
image

Bị cáo Nguyễn Hải Dương gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các bị hại.

Trước đó, xét hành vi phạm tội của các bị, Đại diện VKS tỉnh Bình Phước đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Dương mức án tử hình về tội “Giết người”, 6 – 8 năm tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt tử hình. Đề nghị tuyên Nguyễn Văn Tiến tử hình tội “Giết người”, 5 – 7 năm tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt là mức án tử hình.

Theo VKS, riêng bị cáo Trần Đình Thoại không cần phải cách ly với đời sống xã hội nên đề nghị tòa 13 – 14 năm tội “giết người”, 3 – 4 năm tội “Cướp tài sản”. Tông hình phạt từ 16 – 17 năm tù.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Hải Dương gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các bị hại. Đồng thời Dương cũng gửi lời xin lỗi đến bị cáo Tiến và bị cáo Thoại. Vì một phút nông nỗi đã gây ra nỗi đau cho mọi người, lôi kéo hai người bạn vào tù tội. Dương cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Tiến và Thoại "vì bị cáo ép buộc, các bị cáo không còn đường nào khác nên đã phạm tội".

Bị cáo Tiến và Thoại cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Clip 3 bị cáo thảm sát Bình Phước nói lời sau cùng:

Thực hiện: Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.