Thế giới

Nguyên nhân cái chết của bé gái người Việt tại Nhật Bản

29/03/2017, 08:22

Nguyên nhân bé Lê Thị Nhật Linh chết bên cạnh một kênh nước hôm 26/3 là vì bị siết cổ.

33

Cảnh sát Nhật Bản yêu cầu các tài xế cung cấp các thông tin mà họ ghi nhận trên đường với hy vọng sẽ có thêm manh mối để điều tra

Truyền thông Nhật Bản hôm qua (28/3) dẫn tuyên bố của cảnh sát tỉnh Chiba cho biết, bé Lê Thị Nhật Linh, công dân Việt Nam 9 tuổi được phát hiện chết bên cạnh một kênh nước hôm 26/3 đã chết vì bị siết cổ.

Theo Nippon News Network, cảnh sát tỉnh Chiba cũng tiết lộ thêm rằng, trên cơ thể của bé Nhật Linh còn có các vết thương nhỏ ở hai cánh tay và hai chân.

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã đưa giả thiết nói bé Nhật Linh có thể đã bị bắt cóc và giết hại ở nơi khác sau đó đem thi thể của em đến hiện trường bỏ lại.

Giả thiết này được đưa ra sau khi lực lượng điều tra không phát hiện thấy quần áo hay các vật dụng, đồ đạc của bé Nhật Linh tại nơi em nằm chết.

Theo Kyodo, gia đình của bé Lê Thị Nhật Linh hiện đang được cảnh sát bảo vệ. Thi thể của Nhật Linh cũng đã được bố em là anh Lê Anh Hào nhận dạng và đề nghị được bảo quản và chuẩn bị lo mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.