Thế giới

Nguyên nhân nào khiến NATO lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga?

14/05/2018, 19:42

NATO coi việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ như một động thái “khiêu khích”.

s400-1516719443488

Tên lửa S-400

 

Theo tạp chí Đức Der Spiegel, NATO sợ rằng với sự hỗ trợ của S-400, Moscow có thể tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 mà Ankara định mua từ Mỹ.

“S-400 được coi là kẻ thủ nguy hiểm nhất đối với loại chiến đấu cơ đa nhiệm mà trong vài năm tới, chiến đấu cơ này sẽ trở thành nền tảng của không quân Mỹ và những nước khác”, tờ báo này viết.

Cũng theo Spiegel, giới quân sự của các nước thành viên NATO lo ngại về loại tên lửa này có thể trở thành "tai mắt" của Moscow ở Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự hỗ trợ của S-400, Nga sẽ có thể có được dữ liệu về F-35 và những chiến đấu cơ khác.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp S-400.

Ngay sau đó, cả Mỹ và NATO đều bày tỏ sự không hài lòng về thoả thuận mua bán này của Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn đe doạ trừng phạt Ankara.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.