Showbiz

Nguyễn Thị Thành cố tình 'thi chui', Cục NTBD yêu cầu xử nghiêm

30/03/2017, 19:20

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử lý việc Nguyễn Thị Thành tham dự cuộc thi quốc tế không có giấy phép.

a-1490865698

Nguyễn Thị Thành đeo dải băng đại diện Việt Nam để tham dự cuộc thi quốc tế.

Cho dù đã phải trả lại danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì lùm xùm sửa răng, nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn tham gia Miss Eco International 2017.

Chính vì vậy mà ngày 30/3/2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ VHTTDL đã gửi công văn hỏa tốc tới Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh về vệc phối hợp kiểm tra, xử lý việc thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế không có giấy phép.

Theo đó, Cục cho biết để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Thành trong việc lấy danh nghĩa thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017” tại Cairo, Ai Cập, Cục NTBD đề nghị Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh triệu tập người đẹp này.

Cùng nằm trong danh sách triệu tập còn có ông Trần Trọng Hiếu đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Trái Đất và bà Vũ Thị Mỹ Dung đại diện Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám. Được biết, các cá nhân và đơn vị này đã cố ý vi phạm quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Trước đó, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 Nguyễn Thị Thành đã bị Ban tổ chức loại khỏi các vòng thi do giả mạo hồ sơ tai nạn và phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó cô còn bị cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 do vi phạm quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP và Nghị định 15/2016/NĐ-CP...

Văn bản hỏa tốc cũng yêu cầu sở Văn hóa -Thể thao TP.HCM gửi kết quả xử lý về cục NTBD trước ngày 31/3/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.