Hồ sơ tài liệu

Nhà đàm phán hạt nhân Iran bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp

09/10/2017, 19:47

Ông Abdolrasul Dori Esfahani sẽ phải chấp hành án 5 năm tù.

Iran ký thỏa thuận hạt nhân

Iran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 vào năm 2015 (ảnh tư liệu minh họa)

Đài NHK của Nhật Bản ngày 9/10 cho hay, các nhà chức trách Iran đã xác nhận rằng một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân của nước này đã bị bắt giữ và tuyên án 5 năm tù vì tội làm gián điệp.

Trước đó, đoàn đàm phán có thành viên bị bắt giữ và kết tội này đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới vào năm 2015.

Thông tấn Tasnim, dẫn lời giới chức tòa án cho biết ông Abdolrasul Dori Esfahani sẽ phải chấp hành án 5 năm tù.

Giới chức Iran nói rằng ông Abdolrasul Dori Esfahani là một nhà đàm phán phụ trách các vấn đề ngân hàng, ông này đã làm rò rỉ những thông tin nhạy cảm cho một số tổ chức tình báo nước ngoài.

Thông tấn của Iran cho biết ông Dori Esfahani có hai quốc tịch Iran và Canada.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.