Chất lượng sống

Nhà khoa học Italy tuyên bố phát minh ra cách ghép đầu người

12/08/2014, 13:17

Chuyên viên thần kinh học từ Turin là ông Sergio Kanavero tuyên bố rằng thời gian tới có khả năng cấy ghép đầu của con người.

Chuyên viên thần kinh học từ Turin là ông Sergio Kanavero tuyên bố rằng thời gian tới có khả năng cấy ghép đầu của con người.

Ảnh: Ria Novosti
Ảnh: Ria Novosti

Bài báo của ông công bố trên tạp chí Frontier of Neurology. Tờ Tiếng nói nước Nga trích dẫn, nhà khoa học khẳng định ông đã phát minh được cách ghép đầu của người này vào thân người khác.

Theo quan điểm của ông, ca ghép như vậy có thể thực hiện được nhờ lưỡi dao phẫu thuật siêu mỏng cũng như tấm màng đặc biệt cần phải đặt giữa những khớp xương để nối kết, tờ The Local phản ánh.

Tuyên bố của nhà khoa học dựa trên cơ sở kinh nghiệm thành công tại Đại học Tổng hợp Düsseldorf, nơi ông gần như đã làm được ca phẫu thuật tương tự với chuột.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khác tỏ ý hoài nghi về tuyên bố kế tiếp của Sergio Kanavero, họ gọi ý tưởng của ông này là "khoa học của quái vật Frankenstein".

Cao Sơn

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.