Điều tra

Nhân viên hiệu cầm đồ đánh con nợ chảy máu đầu

09/02/2016, 18:02

Linh đưa trước 4 triệu đồng nhưng vẫn bị Hùng dùng tiếp nước đánh vào đầu chảy máu rồi mới chịu dừng tay.

cuop-tai-san
Các đối tượng Hùng, Nam, Trình và tang vật tuýp nước dùng đánh đập nạn nhân. (Nguồn ảnh: ANTĐ)

Theo thông tin trên báo ANTĐ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sựCướp tài sản” xảy ra vào ngày 5/1/2016 tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đối với 3 đối tượng gồm: Dương Văn Hùng, SN 1992; Ngô Trung Nam, SN 1988; Nguyễn Công Trình (đều sinh năm 1995, trú tại địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Sự việc bắt đầu vào năm 2014, khi Sơn (sinh năm 1983) và Ngọc (sinh năm 1983) đều trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn mở một cửa hiệu cầm đồ tại thôn Điền Xá, xã Quang Tiến.

Vào cuối năm 2015, Ngọc cho Hùng đi tìm Linh để đòi cả gốc lẫn lãi số tiền 20 triệu đồng trên nhưng không tìm được Linh.

Đến ngày 5/1/2016, Hùng bắt gặp Linh tại quán cắt tóc rồi gọi thêm đồng bọn ép Linh đi về xưởng gỗ ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, với mục đích để nói chuyện đòi nợ.

Tại xưởng gỗ, anh Linh sợ bị đánh nên đưa trước cho Hùng 4 triệu đồng tiền lãi và xin thêm thời gian xoay tiền trả. Nhưng bị Hùng dùng tiếp nước đánh vào đầu chảy máu thì mới dừng tay.

Sau khi hứa hẹn ngày trả đầy đủ tiền, anh Linh được nhóm của Hùng thả về. Ngay sau đó anh Linh đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo sự việc.

Ngày 2/2/2016, Công an huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án hình sựCướp tài sản”, tạm giam 3 đối tượng Hùng, Nam và Trình để điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.