Thế giới

Nhật Bản: Bầu cử Hạ viện sớm

15/12/2014, 07:21

Hôm qua (14/12), cử tri Nhật Bản tham gia cuộc bầu cử Hạ viện sớm để bầu 475 nghị sỹ từ 1.191 ứng viên của 9 chính đảng.

Cuộc bầu cử lần này được coi là sự thăm dò đối với hai năm đầu cầm quyền của ông Abe
Cuộc bầu cử lần này được coi là sự thăm dò đối với hai năm đầu cầm quyền của ông Abe

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố tối 14/12, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Đảng Dân chủ Tự do - LDP) đã giành chiến thắng với việc giành được 2/3 trong tổng số 475 ghế tại Hạ viện Nhật Bản. Kênh truyền hình Asahi cho biết, liên minh cầm quyền giành 333 ghế, trong khi đó đài tư nhân TBS đưa tin con số này là 328 ghế. 

Cuộc bầu cử lần này được coi là sự thăm dò đánh giá của cử tri đối với hai năm đầu cầm quyền của Thủ tướng Abe và các chính sách kinh tế mang tên Abenomics.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.