Thế giới

Nhật Bản lên tiếng ủng hộ Mỹ, gọi Triều Tiên là kẻ lừa gạt

09/10/2017, 06:49

Nhật Bản tuyên bố sẽ luôn ủng hộ Mỹ gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Theo AP, hôm 8/10, tại cuộc họp giữa các chính đảng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này luôn ủng hộ việc Mỹ gia tăng sức ép lên Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tục phát triển các chương trình hạt nhân đồng thời làm trái cam kết trong các cuộc đàm phán sáu bên với Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Hàn Quốc về từ bỏ chương trình này.

"Chúng ta đang bị Triều Tiên lừa gạt, họ đã lợi dụng xoay quanh đàm phán, đối thoại để kéo dài thời gian phát triển hạt nhân, bằng chứng là những vụ thử tên lửa liên tiếp, chúng ta không thể để họ lừa gạt thêm bất cứ lần nào nữa!" - ông Abe nhấn mạnh.

Trước đó, Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản đang có những hành động như thể chư hầu của Mỹ, đồng thời, Bình Nhưỡng cũng đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân biến lục địa Mỹ trong “tro tàn và bóng tối”.

Trong một phản ứng đáp trả, chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Triều Tiên là "vô cùng khiêu khích và quá đáng".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.