Thời sự

Nhật Bản: Người Việt đánh cướp tiền của đồng hương

25/03/2015, 08:28

Cảnh sát Tokyo bắt giữ Nguyễn Duy Bình vì đánh đập và cướp số tiền 40 vạn yên của du học sinh Việt Nam.

Screen Shot 2015-03-25 at 7.43.24 AM
Bình (ở giữa) và chú thích về khoản tiền 40 vạn yên bị cướp là tiền nộp học phí của nạn nhân trên truyền hình Asahi

Asahi đưa tin, グエン・ズイ・ビン (Nguyễn Duy Bình*) 32 tuổi cùng với 6 đồng phạm, đã đánh đập du học sinh 22 tuổi và cướp luôn số tiền 42 vạn yên – tương đương 74 triệu đồng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Bình và nhóm 9 người, tổ chức chơi xóc dĩa và đổ lỗi cho nạn nhân chơi cờ bạc bịp. Thanh niên 22 tuổi đã phải nhập viện điều trị.

Thông tin cho biết, số tiền bị cướp là số tiền mà nạn nhân dành dụm để chuẩn bị học trung cấp (senmon gakko) tại Nhật.

Cảnh sát cho hay, bước đầu, Nguyễn Duy Bình đã phủ nhận mọi cáo buộc.

*Tên của nghi phạm có thể có sự nhầm lẫn, bởi không có nguyên tắc phiên âm cố định từ tên người Việt sang tiếng Nhật, chúng tôi tạm dịch theo cách thông thường mà người Nhật dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.