Chính trị

Nhật Bản viện trợ hàng tỉ yên cho Việt Nam

06/05/2016, 15:13

Sáng nay (6/5), tại Hà Nội, Nhật Bản cam kết cung cấp cho Việt Nam nhiều khoản viện trợ trị giá hàng tỉ yên.

BỘ trưởng ngoạig giao Nhật

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký kết trao đổi khoản viện trợ 20,967 tỉ yên.

Lễ ký kết trao đổi viện trợ diễn ra trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Bộ kế hoạch, đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký kết trao đổi khoản viện trợ 20,967 tỉ yên của Chính phủ Nhật Bản trong năm tài khoá 2015 cho dự án cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2 và công hàm viện trợ không hoàn lại trong năm tài khoá 2015 phi dự án cung cấp thiết bị y tế tài khóa 2015 trị giá 500 triệu yên.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký kết khoản viện trợ không hoàn lại trong năm tài khoá 2016, trị giá 390 triệu yên cho "Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật 2
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký kết khoản viện trợ không hoàn lại trong năm tài khoá 2016, trị giá 390 triệu yên.

Trước khi ký kết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì cuộc họp Uỷ ban hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8. Đánh giá kết quả, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản. Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu và điều này thể hiện rõ qua chính sách ngoại giao của VN.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao khoản viện trợ 2,5 tỉ USD ODA vốn vay của Nhật trong năm tài khoá 2015, đồng thời đề nghị Nhật tiếp tục hỗ trợ ODA ở mức cao năm 2016 và trong giai đoạn 2016 – 2020 trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, các lĩnh vực đào tạo, cải thiện nguồn nhân lực…

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đầu tư của Nhật vào Việt Nam, quyết tâm triển khai các dự án quy mô lớn mà chính phủ hai nước đã cam kết trong đó có đường bộ cao tốc Bắc – Nam, xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận….. Không chỉ vậy, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị phía Nhật tạo điều kiện trong việc cấp visa du lịch Nhật Bản để tăng cường trao đổi văn hoá giữa hai nước.

Nhật sẵn sàng hỗ trợ VN giải quyết hạn hán

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật 3

Hai bên thảo luận và nhất trí nhiều vấn đề trên thế giới và trong khu vực

Về phía Nhật, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Fumio Kishida khẳng định Nhật sẵn sàng hỗ trợ nếu Việt Nam yêu cầu về các vấn đề hạn hán và xâm nhập mặn. Hiện nay, Nhật đã đề xuất thực hiện nghiên cứu tìm ra giải pháp để đối phó cơ bản vấn đề xâm nhập mặn đang hoành hành tại miền Nam Việt Nam.

Với vấn đề Biển Đông, ông Kishida cho biết, Nhật chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông; nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, các bên liên quan không được có những hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Nhật Bản cũng nhất trí với Việt Nam về tầm quan trọng của khối ASEAN trong giải quyết tranh chấp Biển Đông cùng các vấn đề chung khác trong khu vực.

Đáng chú ý, ông Kishida nhấn mạnh, lần này, thăm lại VN sau 2 năm, tôi hết sức vững tâm khi một lần chứng kiến quan hệ VN – Nhật ngày càng gắn bó, bền vững. Với vai trò là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật tôi sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.