Hạ tầng

Nhật Bản xây hồ điều tiết chống ngập cho TP.HCM

20/10/2016, 08:14
image

Một công ty của Nhật sẽ thí điểm xây hồ điều tiết chống ngập cho TP.HCM.

IMG_0419

Việc xây hồ điều tiết sẽ góp phần giảm ngập cho nhiều khu vực tại TP.HCM

Ngày 19/10, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho một công ty của Nhật Bản là Sekisui thí điểm xây hồ điều tiết để chống ngập. Cụ thể Công ty Sekisui sẽ xây một hồ điều tiết có dung tích 100m3 bằng sản phẩm cross-ware.

Đây là sản phẩm được chế tạo từ polypropylene có tính bền cơ học cao, dễ dàng thi công tháo lắp, thời gian thi công nhanh, có thể áp dụng tại các khu vực có mặt bằng nhỏ, vật liệu thân thiện môi trường. Tất cả kinh phí xây dựng đều do Công ty Sekisui tài trợ.

Với thiết bị lắp ráp này, một hồ điều tiết 100m3 có thể thi công hoàn tất chưa đến 1 tuần, sau đó trả lại mặt bằng như cũ.

>>>Xem thêm video

Trung tâm chống ngập Thành phố cho biết hồ điều tiết này trước mắt được xây dựng thí điểm, sau đó sẽ được đánh giá tính hiệu quả rồi mới lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế, xây dựng hồ điều tiết trong tương lai.

Ngập là tình trạng nhức nhối tại TP.HCM hiện nay. Những cơn mưa trong hai tháng vừa qua khiến rất nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM bị ngập nặng.

TP.HCM đã quy hoạch xây dựng 103 hồ điều tiết nhưng đến nay vẫn chưa có hồ nào hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.