Thế giới giao thông

Nhật cũng muốn loại bỏ dần ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch

04/12/2020, 06:22

Nhật Bản đặt mục tiêu tới giữa năm 2030, toàn bộ phương tiện mới được bán ra trên thị trường Nhật đều phải là xe hybrid.

img

Tới năm 2030, toàn bộ phương tiện mới được bán ra tại Nhật phải là xe điện hoặc hybrid

Đài NHK dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Bộ Kinh tế Nhật Bản đặt mục tiêu, tới giữa năm 2030, toàn bộ phương tiện mới được bán ra trên thị trường Nhật đều phải là xe hybrid (sử dụng cả xăng và điện) hoặc chạy bằng điện hoàn toàn, dần loại bỏ toàn bộ xe sử dụng động cơ đốt trong ra khỏi thị trường xe mới.

Mục tiêu được đánh giá là khá nặng với Nhật Bản vì hiện tại xe hybrid và xe điện chỉ chiếm khoảng 29% trong tổng số 5,2 triệu phương tiện đăng ký mới của Nhật, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA). Năm ngoái, lượng xe điện và hybrid đăng ký đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Với kế hoạch này, Nhật Bản sẽ góp tên mình vào danh sách nhiều quốc gia khác đang tìm cách giảm khí thải carbon qua việc hạn chế phương tiện chạy bằng xăng trong thập kỷ tới.

Gần đây nhất, Chính phủ Anh thông báo, đến năm 2030 sẽ chấm dứt bán xe ô tô mới, sử dụng động cơ đốt trong. Pháp cũng cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn xe chạy bằng xăng và diesel khỏi thị trường tính đến năm 2040.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.