Thế giới

Nhật mở triển lãm tuyên bố lãnh thổ, Hàn Quốc nổi giận

25/01/2018, 19:58

Nhật vừa mở triển lãm tại Tokyo để cung cấp thông tin về hòn đảo Dokdo vốn đang tranh chấp với Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc biểu tình

Người Hàn Quốc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nhật tại Seoul, Hàn Quốc

Theo CGTN, ngày 25/1, Nhật Bản đã khai mạc triển lãm ở trung tâm Thủ đô Tokyo nhằm cung cấp cho công chúng thông tin về nhóm hòn đảo Dokdo/Takeshima, bao gồm các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố cùng ngày rằng chính phủ Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản mở cửa triển lãm vì những tuyên bố chủ quyền không hợp lý này đối với các hòn đảo phía Đông của Hàn Quốc.

Từ lâu, quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản căng thẳng do tranh chấp chủ quyền về nhóm đảo Dokdo (tiếng Nhật gọi là Takeshima), gồm hai hòn đảo nhỏ nằm ở vùng biển giữa hai quốc gia này.

Bản tuyên bố kêu gọi Nhật Bản ngay lập tức đóng cửa khu triển lãm vì đảo Dokdo thuộc lãnh thổ Hàn Quốc theo lịch sử, địa lý và theo luật quốc tế.

Tuyên bố nói rằng Nhật Bản nên nhận ra thực tế rằng nhận thức đúng đắn về lịch sử là cơ sở cho mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.