Thế giới

Nhật sẽ triển khai chiến cơ đắt, hiện đại nhất mua của Mỹ

21/01/2018, 19:10
image

Đây là máy bay đầu tiên trong số 42 máy bay F-35 sẽ được chuyển giao cho Nhật Bản.

19642475_1396651637112394_824960808460979291_n

Chiến cơ F-35 (ảnh minh họa)

Theo báo chí Nhật, Lực lượng Phòng vệ Trên không của Nhật Bản cho biết trong tháng này sẽ triển khai 1 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại căn cứ Misawa ở tỉnh Aomori, phía Đông Bắc Nhật Bản.

Đây là máy bay đầu tiên trong số 42 máy bay F-35 sẽ được chuyển giao cho Nhật Bản. Theo kế hoạch của Bộ Phòng vệ, loại máy bay tiên tiến này được chọn là dòng máy bay chiến đấu chính thế hệ tiếp theo của Nhật Bản.

Đài NHK cho hay, Máy bay F-35 do Mỹ và 8 nước khác hợp tác phát triển. Máy bay này được kiểm nghiệm là khó bị radar phát hiện do có khả năng tàng hình.

Mỗi máy bay có giá khoảng 135 triệu USD. Bộ Phòng vệ dự kiến triển khai thêm 9 máy bay F-35 nữa tại căn cứ Misawa trước cuối năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2018.

Bộ cho biết sẽ trang bị tên lửa hành trình tầm xa Joint Strike Missile do Na Uy chế tạo cho các máy bay này.

Với tầm bắn 500 km, tên lửa này cho phép Nhật Bản từ không phận của mình nhắm tới các căn cứ của đối phương.

Tuy nhiên, những người phản đối việc triển khai này nói rằng sở hữu tên lửa hành trình đi ngược lại với nguyên tắc phòng vệ của Nhật Bản.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.