Hồ sơ tài liệu

Nhật tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục, phòng Trung Quốc và Triều Tiên

22/12/2016, 21:25
image

Nhật Bản dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tài khoá 2017 lên 5,13 tỉ yên

chủ yếu do tăng chi vào tàu ngầm và chiê

Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng năm 2017, chủ yếu vào tàu ngầm và chiến đấu cơ

Ngày 22/12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, mối đe doạ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên leo thang.

Nhật Bản dự kiến chi tiêu quốc phòng trong năm tài khoá 2017 là 5,13 nghìn tỉ yên (tương đương 43,6 tỉ USD), tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng chi vào tàu ngầm và chiến đấu cơ. Kế hoạch này nằm trong dự chi ngân sách 97,5 nghìn tỉ yên của năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4/2017.

Bên cạnh đó, ngân sách riêng dành cho hoạt động bảo vệ bờ biển cũng sẽ tăng mạnh lên 210 nghìn tỉ yên (tương đương 1,8 tỉ USD) so với 187,7 nghìn tỉ yên năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng Trung – Nhật về tranh chấp đảo trên biển Hoa Đông ngày càng căng thẳng.

Song, kế hoạch chi tiêu này còn cần Quốc hội Nhật Bản thông qua. Nếu thành công, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp chi tiêu quốc phòng nước này tăng kỷ lục.

Xem thêm video Nhật - Mỹ triển khai máy bay điều tra vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.